Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức kỳ sát hạch lái xe đầu tiên
Sáng ngày 6/5, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nam Cao Nguyên (thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút), Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đầu tiên sau khi chính thức tiếp nhận chức năng quản lý, tổ chức sát hạch từ Sở Giao thông vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an. Dự và chỉ đạo kỳ sát hạch có Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Tham dự có ông Nguyễn Tăng Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Nam Cao Nguyên, ông Phạm Minh Ngọc, Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nam Cao Nguyên; lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và 200 học viên đăng ký dự thi sát hạch lái xe ô tô hạng B.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ sát hạch, Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Phòng Cảnh sát giao thông trong việc chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để sớm tham mưu tổ chức kỳ sát hạch đúng quy định, kịp thời phục vụ nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe của Nhân dân. Việc Công an tỉnh Đắk Nông sớm triển khai tổ chức sát hạch lái xe thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong thực hiện chủ trương của Chính phủ, của Bộ Công an và của UBND tỉnh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, kỷ cương. Đồng thời, đây cũng là bước đi thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách hành chính trong lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực đổi mới của lực lượng Công an trong công tác chuyên môn.
“Đây là đợt sát hạch đầu tiên khi Công an tỉnh tiếp nhận chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Do đó Hội đồng sát hạch cần phát huy tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đảm bảo công bằng, khách quan và tuyệt đối không để xảy ra sai sót hay tiêu cực. Bên cạnh đó, các học viên tham gia sát hạch cần giữ bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt kiến thức và kỹ năng đã được học, thực hiện kỳ thi với tinh thần nghiêm túc, trung thực và tuân thủ nội quy của Hội đồng sát hạch”. Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.
Tại kỳ sát hạch, các học viên sẽ trải qua đầy đủ các nội dung kiểm tra gồm: phần thi lý thuyết trên máy tính, mô phỏng các tình huống giao thông và phần thi thực hành trên sân sát hạch, thi trên đường trường. Đối với phần thi lý thuyết, thí sinh phải trả lời 30 câu hỏi trên máy tính trong thời gian 20 phút và phải đạt tối thiểu 27/30 câu đúng (có 1 câu điểm liệt). Phần thi kỹ năng lái xe trong hình được thực hiện trong thời gian 10 phút, yêu cầu thí sinh phải đạt từ 80/100 điểm. Tất cả các khâu tổ chức được triển khai nghiêm túc, minh bạch, tuân thủ đúng quy trình theo quy định mới của Bộ Công an, đồng thời được giám sát chặt chẽ bằng hệ thống camera và cảm biến hiện đại, bảo đảm tính công bằng, khách quan và độ chính xác cao trong chấm điểm.
Kể từ khi tiếp nhận bàn giao công tác quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông vận tải cũ (nay là Sở Xây dựng), lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông tham mưu, kiến nghị Cục Cảnh sát giao thông nhanh chóng cung cấp phần mềm để cài đặt tại các trung tâm sát hạch; phối hợp với các cơ sở đào tạo thống kê số lượng, lập danh sách học viên đang chờ sát hạch và một số nội dung khác liên quan để chuẩn bị cho việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
Theo Thiếu tá Đặng Văn Tư, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sát hạch, Đắk Nông là tỉnh đầu tiên của Tây Nguyên và nằm trong tốp 5 tỉnh đầu tiên của cả nước đủ điều kiện, hoàn thành các thủ tục thực hiện kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B phục vụ Nhân dân kể từ khi tiếp nhận nhiệm vụ mới. Để bảo đảm cho kỳ sát hạch diễn ra đúng quy định, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ trong đơn vị là sát hạch viên nắm chắc các quy định pháp luật liên quan. Trong quá trình làm nhiệm vụ, các sát hạch viên tuân thủ nghiêm tác phong, lễ tiết của người chiến sĩ Công an nhân dân. Sau kỳ sát hạch đầu tiên này, chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm và tổ chức các kỳ sát hạch tiếp theo để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có giấy phép lái xe”.
Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau phần khai mạc, các thi sinh được hướng dẫn, quán triệt đầy đủ các quy chế, quy định, đồng thời hướng dẫn thí sinh dùng thẻ căn cước để xác thực thông tin cá nhân, danh tính học viên, tránh gian lận theo mô hình “Triển khai thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe” và các thí sinh bước vào các phần thi với tinh thần phấn khởi, tự tin dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.
Hồng Long – Phương Thanh